Lời đề nghị 'ngọt ngào' của Trung Quốc với Philippines

(PLO) - Dư luận đang bàn tán sau tuyên bố hôm 24/8 của Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tại phiên điều trần trước Thượng viện bởi trước đó, ông Perfecto Yasay đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Manila Triệu Giám Hoa để giải thích về thông tin nói rằng, có nhiều kẻ buôn ma túy từ Trung Quốc tới Philippines. 
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines, Trung Quốc, Đài Loan và Hongkong là xuất xứ chính của các loại ma túy tuồn vào nước này, và hội Tam Hoàng ở Trung Quốc cũng tham gia vào hoạt động buôn bán kể trên. Nhưng ông Triệu Giám Hoa đã phủ nhận thông tin này.

Lời đề nghị “ngọt ngào”

Động thái kể trên diễn ra sau khi Tân Hoa xã đưa tin: Trung Quốc đã đề nghị được tham gia vào chiến dịch chống tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Và khi phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte cũng đánh giá cao đề nghị của Trung Quốc trong vấn đề này.

Tổng thống Rodrigo Duterte không những chỉ trích mạnh mẽ LHQ sau khi tổ chức quốc tế này kêu gọi Manila chấm dứt chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy, mà còn tuyên bố có thể mời Trung Quốc và vài nước khác thành lập một tổ chức mới.

Hơn 1 tháng trước (sáng sớm 22/7), lực lượng đặc nhiệm chống ma túy tại thành phố Valenzuea đã tiêu diệt Meco Tan, trùm ma túy người Trung Quốc, bị truy nã với tội danh điều hành các phòng thí nghiệm ma túy đá ở Philippines suốt 13 năm qua.

Tên này bị tiêu diệt khi đấu súng với cảnh sát ở đường Pinagbayanan, thuộc khu Barangay Lingunan. Và cảnh sát đã tìm thấy trong xe của Meco Tan một túi chứa nhiều gói bột nghi là ma túy đá.

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia (Cảnh sát trưởng quốc gia) Ronald dela Rosa cho biết, Meco Tan là trùm ma túy người Trung Quốc đầu tiên bị tiêu diệt kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức và tuyên chiến với ma túy.

Trước đó (15/7), Tổng thống Rodrigo Duterte đã gặp Peter Lim, kẻ bị tình nghi là trùm ma túy người Trung Quốc tại thành phố Davao. Peter Lim bị coi là 1 trong 3 trùm ma túy hàng đầu ở Philippines và từng bị ông Rodrigo Duterte đe dọa: Đừng bao giờ quay lại Philippines, nếu không sẽ chết ngay sau khi bước ra khỏi máy bay. 

Cảnh sát trưởng Philippines Ronald dela Rosa (thứ 2 từ trái qua) tuyên thệ trước điều trần tại Thượng viện ngày 22/8.

Cảnh sát trưởng Philippines Ronald dela Rosa (thứ 2 từ trái qua) tuyên thệ trước điều trần tại Thượng viện ngày 22/8.

Tổng thống “máu lửa”

Tuy cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines khiến tỷ lệ tội phạm giảm hẳn chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng ông Rodrigo Duterte lại đang vấp phải sự phản đối của dư luận trong và ngoài nước.

Bởi số người thiệt mạng đã ở mức gần 1.800 người, chỉ sau 7 tuần Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên thệ nhậm chức (30/6). Và con số này sẽ còn tăng khi ông Rodrigo Duterte vẫn quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm, nhất là nghi phạm ma túy.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Philippines Martin Andanar cho biết, số tội phạm trong cả nước đã giảm xuống còn 50.817 đối tượng, so với 56.339 đối tượng cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 22/8, khi phát biểu tại phiên điều trần trước Nghị viện, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Ronald dela Rosa cho biết, khoảng 300 cảnh sát đang nằm trong danh sách theo dõi vì bị nghi đã bán số ma túy tịch thu trong các đợt truy quét, hay bao che cho các băng nhóm tội phạm có liên quan tới sản xuất và phân phối ma túy.

Đồng thời thông báo, gần 1.800 nghi phạm bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy, kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền. Và có lẽ do lo sợ nên gần 700.000 người nghiện và buôn bán ma túy đã ra đầu thú. 

Tổng thống Rodrigo Duterte từng tuyên bố, nhiệm kỳ của ông sẽ là nhiệm kỳ “nhuốm máu”. Nhưng Thượng nghị sĩ Leila de Lima lại cho rằng, việc bắn chết nghi phạm không qua xét xử đã dẫn tới nỗi sợ hãi và hoàn toàn vô nhân đạo, do đó không thể phát động một cuộc chiến chống ma túy đẫm máu như vậy.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano cảnh báo, phe phản đối đang cố tình “gom mọi cái chết liên quan đến ma túy và quy cho chiến dịch này” và đang có một âm mưu “phá hoại cuộc chiến chống ma túy” do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động.

Theo các cuộc thăm dò cuối tháng 7, chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte nhận được sự ủng hộ rộng rãi khi có 91% số người được hỏi ủng hộ biện pháp mạnh tay đối với tội phạm ma túy.