Malaysia thông qua đạo luật chống tin giả

(PLO) - Malaysia vừa thông qua đạo luật chống “tin tức giả mạo” với mức phạt lên đến 6 năm tù. 
Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo. Ảnh: wsbradio.com
Hạ viện Malaysia thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo. Ảnh: wsbradio.com

Theo Reuters, với 123 phiếu ủng hộ và 64 phiếu chống, Hạ viện Malaysia đã thông qua Dự luật chống tin tức giả mạo 2018, với mức phạt tiền lên tới 500.000 ringgit (123.000USD) và tối đa là 6 năm tù giam hoặc áp dụng cả hai hình thức phạt.

“Luật này là nhằm bảo vệ công chúng trước những thông tin giả mạo, trong khi vẫn cho phép người dân tự do ngôn luận theo quy định của hiến pháp”, Bộ trưởng tư pháp Malaysia Azalina Othman Said nói. 

Dự luật bao gồm những điều khoản cho phép tòa án có quyền ra lệnh đóng cửa bất cứ phương tiện xuất bản nào, nhất là các diễn đàn trên mạng xã hội, nếu có liên quan đến tin tức giả mạo. Thêm nữa, luật cũng quy định bất kỳ ai vi phạm luật này ở bên ngoài Malaysia đối với các tin tức mà chính quyền cho là giả mạo liên quan đến Malaysia cũng sẽ bị trừng phạt tại Malaysia.