Một số Thủ tướng Anh ngã bệnh khi đang cầm quyền

(PLVN) - Vào tối thứ Hai, Thủ tướng Boris Johnson đã được chăm sóc đặc biệt tại London sau khi các triệu chứng Covid-19 của ông trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ông không phải là Thủ tướng Anh duy nhất bị mất khả năng vì bệnh tật khi đang nắm quyền.
Một số Thủ tướng Anh ngã bệnh khi đang cầm quyền

*David Lloyd George: Lloyd George từng là Thủ tướng từ 1916 - 1922.

Vào tháng 9 năm 1918, ông bị đau họng sau khi đến Quảng trường Albert của Manchester và hòa mình vào đám đông trong một buổi lễ dành cho quân nhân.

Sau đó, ông bị xác định mắc cúm Tây Ban Nha. Ông đã phải chiến đấu 11 ngày với bệnh tật, phải nhờ sự hỗ trợ của máy thở.

*Harold Wilson: Wilson từng là Thủ tướng từ 1964 - 1970 và từ 1974 - 1976.

Trong nhiệm kỳ thứ hai tại văn phòng từ năm 1974 - 1976, ông bị ung thư ruột kết.

Cũng có ý kiến cho rằng ông đã bị Alzheimer sau khi các bác sĩ phân tích các kiểu nói của ông trong các bài phát biểu trước đây.

*Winston Churchill: Churchill từng là Thủ tướng từ 1940 - 1945 và từ 1951 - 1955.

Bác sĩ riêng của ông tuyên bố ông bị trầm cảm lâm sàng trong suốt thời gian làm Thủ tướng.

Năm 1941, ông bị đau tim tại Nhà Trắng và bị viêm phổi vài năm sau đó.

Năm 1949, ông cũng bị đột quỵ vào kỳ nghỉ và bị một lần nữa khi còn đương chức năm 1953, khiến ông bị liệt một bên.

Năm 1956, ông bị một cơn đột quỵ khác.

*Tony Blair: Blair từng là Thủ tướng từ năm 1997 - 2007.

Năm 2004, ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hammersmith, nơi ông được phát hiện mắc chứng nhịp tim nhanh trên thất, tức là bị nhịp tim bất thường.

Năm 2005 ông được điều trị chứng rung tim.

*Gordon Brown: Brown từng là Thủ tướng từ năm 2007 -2010.

Sau một tai nạn bóng bầu dục khi còn là một thiếu niên, ông Brown bị mất một bên mắt.

Năm 2009, ông nói với chương trình Andrew Marr rằng điều này đã gây khó khăn cho ông trong những năm qua. 

*Theresa May: May là Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016-2019.

Năm 2012, cô đến thăm bác sĩ vì nghĩ rằng mình bị viêm phế quản nhưng thực sự được chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường Loại 1.