Mỹ cảnh báo 'mối đe dọa chết người' từ máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga

(PLVN) - Nhà phân tích của Viện Hành chính Quốc gia Mỹ Mark Schneider trong một bài viết được đăng tải trên trang web của Viện Hải quân Mỹ cho rằng máy bay ném bom Tu-22M3 đã được hiện đại hóa của Nga có nhiều tính năng rất ấn tượng, có thể chiến đấu chống lại các mục tiêu mặt đất và tàu.
Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.
Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Schneider cho biết máy bay ném bom mới của Nga sẽ được trang bị tên lửa tầm xa cực nhanh, mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường. 

Ngoài ra, việc được trang bị hệ thống làm nhiễu sóng điện tử cũng sẽ khiến việc đánh chặn Tu-22M3 trở nên phức tạp hơn.

Việc Nga phát triển biến thể tên lửa siêu thanh chống tàu Tsirkon và tên lửa hành trình tầm siêu xa dành cho máy bay Tu-22M3 cũng là một vấn đề cần chú ý, theo vị chuyên gia Mỹ.

“Hải quân Mỹ phải nhanh chóng tìm cách phát triển vũ khí mới và học thuyết quân sự để chống lại nguy cơ chết người từ máy bay với bán kính hoạt động xa như vậy”, ông Schneider kết luận.

Phát biểu của vị chuyên gia người Mỹ được đưa ra sau khi Nga ngày 28/12/2018 đã cho bay thử thành công máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa phiên bản hiện đại hóa Tu-22M3M.

Hãng tin TASS khi đó dẫn lời một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho hay máy bay đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên ở độ cao 1.500m và kéo dài trong 37 phút.

Theo dữ liệu thu được, chuyến bay diễn ra bình thường, các hệ thống và thiết bị của máy bay đã hoạt động theo đúng thiết kế.

Tu-22M3 là máy bay mang tên lửa tầm xa của Nga, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển từ các tầm cao lớn, trung bình và nhỏ.

Phiên bản sau hiện đại hóa của máy bay này được gọi là Tu-22M3M, có thiết bị ném bom kỹ thuật số và hệ thống điện tử được nâng cấp.

Cùng với đó, máy bay cũng được trang bị các tên lửa có độ chính xác cao mới nhất, giúp hiệu quả chiến đấu của máy bay tăng lên nhiều lần so với trước cải tiến.

Theo công ty máy bay Tupolev, phạm vi hoạt động của máy bay sẽ được mở rộng đáng kể, lên đến 6.000km.