Mỹ chi gần 1 tỷ USD phát triển vũ khí siêu thanh

(PLO) - Không quân Mỹ cho biết sẽ chi gần 1 tỷ USD để phát triển vũ khí siêu thanh mới. 
Máy bay Mỹ mang tên lửa siêu thanh X-51 Waverider trong một một vụ bắn thử nghiệm năm 2013. (Ảnh: Quân đội Mỹ/Dân trí)
Máy bay Mỹ mang tên lửa siêu thanh X-51 Waverider trong một một vụ bắn thử nghiệm năm 2013. (Ảnh: Quân đội Mỹ/Dân trí)

Theo AFP, Không quân Mỹ thông báo đã ký kết với Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin có trụ sở đặt tại Bethesa, bang Maryland một hợp đồng 928 triệu USD để thiết kế phát triển và thử nghiệm một loại vũ khí siêu thanh phóng từ trên không. Phía Tập đoàn Lockheed sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, lắp ráp, tích hợp vũ khí và hỗ trợ hậu cần.

“Phát triển vũ khi siêu thanh có thể sẽ giúp chúng ta ngăn chặn và phản ứng lại với các cuộc xung đột,  cho phép binh sĩ nhanh chóng giải quyết các mối đe dọa trước khi đối phương có thể có thời gian phản ứng”, Giám đốc điều hành Lockheed Martin, Marillyn Hewson nói. 

Kế hoạch lần này được xem là nỗ lực thứ hai trong phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ.