Mỹ dỡ lệnh cấm người tị nạn từ 11 nước

(PLO) - Chính phủ Mỹ ngày 29/1 tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm với người tị nạn từ 11 nước có nguy cơ cao đối với an ninh nước này.
Người biểu tình phản đối chính sách tị nạn của Mỹ. Ảnh: AFP/VnExpress
Người biểu tình phản đối chính sách tị nạn của Mỹ. Ảnh: AFP/VnExpress

Theo AFP, việc dỡ bỏ lệnh cấm được Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen công bố. Tuy nhiên, những người tị nạn từ 11 nước này tới đây sẽ phải đối mặt với việc đánh giá an ninh nghiêm ngặt hơn so với trước khi muốn đến Mỹ.

“Việc biết được ai sẽ nhập cảnh vào Mỹ là cực kỳ quan trọng. Các biện pháp an ninh bổ sung sẽ khiến những kẻ xấu khó khai thác chương trình người tị nạn của chúng tôi hơn. Các biện pháp đó sẽ đảm bảo chúng tôi sử dụng cách tiếp cận dựa vào rủi ro hơn trong việc bảo vệ đất nước”, Bộ trưởng Nielsen lý giải. 

Lệnh cấm đối với người tị nạn từ 11 nước được áp dụng theo lệnh cấm được Chính phủ Mỹ đưa ra trong chính sách người tị nạn sửa đổi được công bố hồi tháng 10 năm ngoái. 11 nước này không được công bố nhưng được hiểu là 10 nước có đa số dân là người theo đạo Hồi và Triều Tiên.