Mỹ giải mật kho tài liệu vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

(PLO) - Chính phủ Mỹ vừa công bố kho tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy nhưng vẫn tiếp tục giữ lại một số tài liệu để xem xét thêm vì lý do an ninh quốc gia.
Ông John F. Kennedy trước khi bị sát hại
Ông John F. Kennedy trước khi bị sát hại

Theo AFP, Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, cơ quan này đã công bố 2.891 tập hồ sơ liên quan đến vụ ám sát ông John F. Kennedy ngày 22/11/1963. Việc công bố các tài liệu này được ông Trump tiến hành theo đạo luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào ngày 26/10/1992, theo đó yêu cầu các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát do Cục Lưu trữ quốc gia bảo quản phải được công bố trong vòng 25 năm kể từ thời điểm luật được thông qua. 

Những tài liệu vừa được công bố không chỉ nhiều về số lượng mà còn bao gồm các tài liệu thuộc nhiều khía cạnh liên quan đến vụ việc, từ những ghi chép của các giám đốc FBI tới tài liệu về những cuộc phỏng vấn những người dân ở Dallas đã tìm đến cơ quan điều tra để cung cấp các manh mối liên quan trong nhiều tuần và nhiều tháng sau khoảnh khắc không thể quên trong lịch sử nước Mỹ. Toàn bộ các tài liệu đã được giải mật được công khai trên trang web của Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ để mọi người dân có thể xem. 

Tổng thống Mỹ trong một thư báo cho biết ông đồng ý giữ lại để xem xét thêm một số tài liệu liên quan đến vụ ám sát. “Các cơ quan và sở ngành điều hành đã đề xuất với tôi rằng một số thông tin nhất định cần phải tiếp tục được giữ lại vì lý do an ninh, thực thi pháp luật quốc gia và một số vấn đề đối ngoại. Hiện tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các yêu cầu đó thay vì để xảy ra nguy cơ tổn hại không thể đảo ngược tới an ninh quốc gia”, ông Trump cho hay. 

Theo một số quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ, đa số những đề nghị này đến từ Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cục Điều tra liên bang (FBI). “Tổng thống muốn đảm bảo sự minh bạch hoàn toàn trong vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có một số thông tin nhạy cảm trong các hồ sơ liên quan đến vụ việc”, một quan chức trong chính quyền Mỹ cho hay. Theo vị quan chức giấu tên, trong số các tài liệu chưa được công bố có các thông tin như danh tính của những người đã cung cấp thông tin, những hành động mang tính chất hỗ trợ cho hành vi ám sát của các tổ chức đối tác hay cơ quan tình báo, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

Trong bối cảnh như vậy, ông Trump đã cho các cơ quan liên quan của Mỹ 6 tháng, với hạn chót là ngày 26/4/2018 – để đưa ra được lý do thuyết phục về việc tại sao những tài liệu còn lại không nên được công bố. “Cuối thời điểm đó, tôi sẽ yêu cầu công bố tất cả những thông tin mà các cơ quan không thể chứng minh rằng việc tiếp tục không công bố những tài liệu đó đáp ứng các tiêu chuẩn quy định liên quan”, ông nói.

Tuy nhiên, các học giả về Kennedy nói rằng những tài liệu vừa được công bố nhiều khả năng không chứa tiết lộ bom tấn nào và cũng không dẹp được những thuyết âm mưu về vụ ám sát. Cho đến nay, Ủy ban Warren Commission chịu trách nhiệm điều tra vụ ám sát vị tổng thống 46 tuổi khẳng định vụ việc do cựu binh Lee Harvey Oswald thực hiện và người này đã hành động một mình. Oswald đã trốn sang Liên Xô vào năm 1959 nhưng quay trở lại Mỹ vào năm 1962. Ông ta bị chủ một câu lạc bộ đêm tên Jack Ruby bắn chết 2 ngày sau vụ sát hại ông Kennedy.

Song, kết luận chính thức này không thể dẹp được những đồn đoán cho rằng có một âm mưu nham hiểm hơn đằng sau vụ sát hại vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Hàng trăm cuốn sách, phim ảnh được sản xuất trong thời gian qua càng khiến những lập luận kiểu thuyết âm mưu liên quan đến vụ việc gia tăng.