Mỹ phê chuẩn việc bán 16 tàu tuần tra hiện đại cho Ukraine

(PLVN) - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa cho biết Mỹ đã phê duyệt việc bán 16 tàu tuần tra Mark VI và các thiết bị liên quan cho Ukraine. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ UNIAN, viết trên Twitter vào ngày 18/7, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, việc Mỹ phê chuẩn bán các tàu tuần tra cho Ukraine sẽ giúp Hải quân Ukraine đối phó được với các mối đe dọa hiện tại và tương lai ở Biển Đen và Biển Azov. 

“Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của các đối tác Mỹ”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Theo vị bộ trưởng, Mark VI là một tàu hiện đại và cơ động, được thiết kế để triển khai ven biển. 

“6 chiếc tàu hiện đang được chuẩn bị cho Ukraine bằng cách sử dụng quỹ hỗ trợ an ninh của Mỹ. Các tàu còn lại sẽ được Ukraine mua bằng ngân sách quân sự của mình”, ông Kuleba cho hay.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, việc Mỹ phê chuẩn việc mua bán nói trên là một dấu hiệu của sự tin tưởng sâu sắc. 

“Sự hỗ trợ của Mỹ, cùng với việc cải cách ngành an ninh quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, sẽ giúp Ukraine thành lập Lực lượng Vũ trang hiện đại có thể tương tác với NATO, có khả năng đối phó với Nga”, ông này nói thêm.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoàn tất thủ tục để bán cho Ukraine của 16 tàu tuần tra Mark VI và các thiết bị khác trị giá 600 triệu USD.