Mỹ - Philippines tạo dựng quan hệ bền vững vì lý do quân sự

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines là vô cùng quan trọng vì lý do quân sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ông Trump đã hàn gắn lại mối quan hệ với Philippines, trước đó vốn xấu đi vì cựu Tổng thống Obama chỉ trích chiến dịch trấn áp ma túy đẫm máu ở nước này. “Mối quan hệ trước đây giữa hai nước không mấy tốt đẹp, nhưng hiện tại cả hai bên đều đang tạo dựng lại quan hệ một cách vững mạnh hơn. Điều này rất quan trọng, chủ yếu là lý do quân sự, chứ không phải kinh tế”, ông Trump nói.

Trước đó, các nhóm bảo vệ nhân quyền đã kêu gọi ông Trump bày tỏ lo ngại về cuộc chiến ma túy ở Manila. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của ông Duterte, trong cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Philippines hôm 13/11, ông Trump không đưa ra bất kỳ lời bình nào.

Còn người phát ngôn của Trump Sarah Huckabee Sanders nói rằng, vấn đề này đã được nói một cách ngắn gọn.