Mỹ sắp yêu cầu Cuba giảm 60% số nhà ngoại giao

(PLO) - Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị yêu cầu Cuba rút 60% số nhà ngoại giao đang có khỏi Washington.
Đại sứ quán Cuba ở Washington. Ảnh: Reuters/zing
Đại sứ quán Cuba ở Washington. Ảnh: Reuters/zing

AP dẫn lời các quan chức cho biết, kế hoạch nói trên đã được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thảo luận với Tổng thống Donald Trump. Động thái của Mỹ diễn ra sau khi Mỹ hồi tuần trước cũng đã thông báo giảm số nhân viên tại Đại sứ quán nước này ở Havana xuống còn con số tương tự sau khi các nhân viên ngoại giao của nước này liên tục gặp sự cố về sức khỏe. Mỹ trước đó có 50 nhân viên làm việc tại đại sứ quán ở Havana. Với việc giảm 60% nhân sự, số người còn lại sẽ khoảng 20 người.

Yêu cầu của Mỹ đánh dấu một bước thụt lùi lớn khác trong quan hệ giữa Mỹ khi 2 nước mới vừa có được những tiến triển mới trong quan hệ ngoại giao sau nửa thế kỷ thù địch. Hồi tuần trước, Mỹ cũng đã khuyến cáo công dân không tới Cuba.