Mỹ: Ứng viên Bộ trưởng Lao động bị phản đối

(PLO) - Phiên điều trần phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Andrew Puzder làm Bộ trưởng Lao động Mỹ đã phải dời sang tháng 2 thay vì ngày 17/1 như dự kiến do ông này đang vấp phải sự phản đối của phong trào “Tranh đấu cho 15 USD/giờ”.
Ông Andy Puzder - CEO tập đoàn đồ ăn nhanh Carl's Jr. and Hardee's được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Lao động (Ảnh: AP/baogiaothong)
Ông Andy Puzder - CEO tập đoàn đồ ăn nhanh Carl's Jr. and Hardee's được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Lao động (Ảnh: AP/baogiaothong)

Ông Puzder, 66 tuổi, vốn là đứng đầu tập đoàn kinh doanh nhà hàng CKE – đơn vị sở hữu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Carl’s Jr và Hardee. Trong nhiều năm qua, ông là một trong những người mạnh mẽ phản đối việc tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ.

Ông này cũng được cho là sẽ tích cực đẩy lùi những chính sách ngăn chặn việc người sử dụng lao động không trả lương làm ngoài giờ và tăng cường bảo đảm an toàn cho công nhân. 

Trước việc ứng viên bị phản đối, Thượng viện Mỹ ngày 13/1 đã thông báo dời phiên điều trần về việc chuẩn thuận ông Puzder vào vị trí Bộ trưởng Bộ Lao động Mỹ sang tháng tới.