Năm 2016, 25.673 người thiệt mạng vì tấn công khủng bố

(PLO) - Báo cáo vừa được Viện Hòa bình và Kinh tế Australia công bố cho biết trong năm 2016 đã có 25.673 thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố. .
Những nước có nguy cơ tấn công khủng bố thấp nhất.
Những nước có nguy cơ tấn công khủng bố thấp nhất.

Theo AFP, báo cáo Chỉ số Khủng bố toàn cầu (GTI) vừa được Viện Hòa bình và Kinh tế Australia cho hay, con số thương vong nói trên đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp số người thiệt mạng vì khủng bố trên thế giới giảm. Mức này giảm 22% so với năm 2014 – năm số người tử vong vì khủng bố đạt đỉnh. 

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh,trong khi đó người tử vong giảm thì số nước bị ảnh hưởng bởi khủng bố trong năm qua lại tăng. Theo thống kê, trong năm qua đã có 77 nước phải hứng chịu ít nhất 1 vụ tấn công chết người – là mức cao nhất trong lịch sử 17 năm kể từ khi chỉ số này được công bố. “Xu hướng khủng bố toàn cầu lan tràn rất đáng ngại”, báo cáo viết.

Vẫn theo báo cáo, khu vực châu Á - Thái Bình Dương xếp thứ 3 trong số các khu vực ít chịu tác động từ khủng bố nhất. Tại khu vực này, Mông Cổ, Triều Tiên, Papua New Guinea, Singapore, Đông Timor và Việt Nam xếp hạng 134 về nguy cơ bị khủng bố vì chưa từng bị khủng bố trong 5 năm qua.

Mặc dù vậy nhưng báo cáo cũng cho hay, từ năm 2002 tới nay, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến hoạt động khủng bố gia tăng, cả về số vụ tấn công lẫn số tử vong.

“Trong 15 năm qua, tỷ lệ các vụ tấn công khủng bố tăng 720% từ 106 vụ vào năm 2002 lên 870 trong năm 2016. Năm 2002, có 350 trường hợp tử vong liên hệ tới khủng bố tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Số này tăng thành 744 trong năm 2014 và giảm xuống còn 469 trong năm 2016”, báo cáo cho biết.

 

Theo báo cáo, Philippines, Trung Quốc và Thái Lan là các nước có số thương vong nhiều nhất vì khủng bố kể từ 2002 tới nay, chiếm 85% trong khu vực.

Ngược lại, tại châu Âu và các nước phát triển, năm qua là năm thương vong nhất vì khủng bố kể từ 1988 tới nay, nếu không tính vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.

Nguyên nhân được xác định là do hoạt động của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục gia tăng tại khu vực, với 75% các trường hợp tử vong liên quan đến khủng bố tại các nước này lấy cảm hứng hoặc do IS trực tiếp chỉ đạo.