Nga tiết lộ bất đồng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chưa đạt đồng thuận về cả loạt vấn đề, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga – cho hay.
Lãnh đạo các nước dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy.
Lãnh đạo các nước dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được ông Peskov đưa ra khi nói về cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Paris, Pháp, hôm 9/12 vừa qua.

Trong đó, ông Peskov cho biết, bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ Normandy, các ông Putin và Zelensky đã có cuộc trao đổi riêng. 

Cuộc chuyện trò trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Ukraine diễn ra trong vòng 10 đến 15 phút, không phải là quá ngắn. 

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ khi đề nghị lãnh đạo Nga, Ukraine tiếp tục công việc bàn thảo cùng các nhà lãnh đạo khác tham dự hội nghị Bộ tứ Normandy.

“Đương nhiên, họ sử dụng những thuật ngữ khác nhau”, ông Peskov tiết lộ về 1 điểm chưa đồng thuận giữa lãnh đạo 2 nước. 

Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Bộ tứ Normandy, bao gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã được tổ chức tại Paris hôm 9/12.

Sau cuộc gặp cấp cao này, các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung, nhấn mạnh cam kết tuân thủ các thỏa thuận Minsk.

Nhiều khả năng cuộc gặp tiếp theo của nhóm Bộ tứ Normandy sẽ diễn ra sau 4 tháng nữa.