Nga tố NATO dùng vỏ bọc tập trận để tập trung quân gần biên giới Nga

(PLO) - Thượng tướng Alexander Fomin - Thứ trưởng Quốc phòng Nga – trong phát biểu mới nhất cho rằng NATO đang tập trung quân ở các nước có chung biên giới với Nga dưới vỏ bọc tập trận,
Thượng tướng Alexander Fomin - Thứ trưởng Quốc phòng Nga.
Thượng tướng Alexander Fomin - Thứ trưởng Quốc phòng Nga.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng NATO đang tiếp tục liên tục di chuyển về phía Đông và gia tăng hiện diện quân sự từ Biển Đen đến Biển Baltic. 

Theo bà Zakharova, từ tháng 10 cho đến nay, ở các nước vùng Baltic và Bắc Âu đã tập trung nhiều lực lượng và các phương tiện, tham gia hàng loạt cuộc tập trận lớn của liên minh, bổ sung vào các đơn vị đã được triển khai ở các quốc gia phía Đông của NATO.

“Dưới vỏ bọc tập trận, các nước NATO đang tập trung quân, thiết bị kỹ thuật hạng nặng và xe bọc thép ở các nước Baltic, Ba Lan và các nước khác”, ông Fomin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết việc gia tăng lực lượng diễn ra ở cả các nước từng có quan hệ tốt với Nga.