Nga trừng phạt cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko

(PLVN) - Trong danh sách những người bị trừng phạt vừa được Chính phủ Nga công bố có cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, cựu nghị sỹ Ukraine Svyatoslav Vakarchuk và một số quan chức khác.
Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko.
Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko.

Hãng tin TASS dẫn một tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga cho biết, Chính phủ Nga đã mở rộng danh sách những người trong danh sách trừng phạt kinh tế.

Trong số những cá nhân mới bị đưa vào danh sách trừng phạt có cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, cùng với cựu nghị sĩ Ukraine Svyatoslav Vakarchuk, nghị sỹ Kira Rudik và một số quan chức khác.

Theo tài liệu vừa được giới chức Nga công bố, tổng cộng có 41 người đã được đưa vào danh sách.

Ông Poroshenko là tổng thống thứ 5 của Ukraine. Tại vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine diễn ra tháng 4/2019, ông này đã thua đậm trước đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – một người xuất thân từ diễn viên, không có kinh nghiệm chính trị.