Nhà khoa học Nhật giành Nobel Y học 2016

(PLO) - Mùa giải Nobel 2016 chính thức được khởi động vào ngày 3/10 với giải Nobel Sinh lý học và Y khoa được trao cho Giáo sư người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi với khám phá về các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào.
Giáo sư Yoshinori Ohsumi. Ảnh: Reuters
Giáo sư Yoshinori Ohsumi. Ảnh: Reuters

Giải Nobel Sinh lý học và Y khoa chính thức được công bố lúc 9h30 GMT ngày 3/10. “Những phát hiện của ông Ohsumi đã khiến chúng ta có những hướng mới trong cách hiểu của chúng ta về cách thức các tế bào tái tạo các thành phần của mình.

Những phát hiện của ông ấy đã mở đường cho việc hướng tới hiểu biết về nhiều quá trình sinh lý, như trong việc tế bào thích ứng với cái đói hoặc phản ứng ứng với sự viêm nhiễm” – tuyên bố của hội đồng chấm giải cho biết.

Nghiêm cứu của ông tập trung vào cơ chế phân tách và tái tạo tế bào, thường được gọi là tự thực. Đây là một nghiên cứu quan trọng vì nó có thể giúp giải thích những vấn đề xảy ra trong một loạt các bệnh.

"Những đột biến trong cơ chế tự thực ở gen có thể gây bệnh, và quá trình tự thực liên quan đến nhiều tình trạng nghiêm trọng như ung thư hay bệnh thần kinh”, vẫn theo tuyên bố của hội đồng trao giải.

Ông Ohsumi sinh năm 1945 tại Fukuoka, Nhật Bản, hiện là giáo sư ở Viện Công nghệ Tokyo. “Tôi vô cùng vinh dự khi được trao giải” – ông được hãng tin Kyodo của Nhật dẫn lời nói khi biết tin được trao giải.

Sau giải Nobel y học, giải Nobel vật lý sẽ được trao trong ngày hôm nay (4/10) và giải thưởng của môn hóa học được trao vào ngày 5/10.