Nhật 851 lần điều máy bay chiến đấu chặn máy bay Trung Quốc

(PLO) - Số liệu thống kê do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 13/4 cho thấy số lượng máy bay chiến đấu đã được không quân nước này điều động để xua đuổi máy bay nước ngoài trong năm thống kê tính tới ngày 31/3 vừa qua đã ở mức kỷ lục.
Chiến đấu cơ F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Ảnh: Military/VnExpress.
Chiến đấu cơ F-15 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Ảnh: Military/VnExpress.

Reuters dẫn lời Đô đốc Katsutoshi Kawano – Chỉ huy Quân đội Nhật cho biết, lực lượng phòng vệ trên không của Nhật đã điều 1.168 lượt máy bay chiến đấu để xua đuổi các máy bay của nước ngoài, nhiều hơn nhiều so với 873 lượt của năm trước. Trong đó, máy bay Nhật đã 851 lần được điều để ngăn máy bay Trung Quốc, nhiều hơn 280 lượt so với năm trước đó.

Nguyên nhân của sự gia tăng này là do sự gia tăng hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. “Gần đây chúng tôi nhận thấy máy bay của quân đội Trung Quốc hoạt động sâu hơn xuống phía nam và tiến gần tới đảo chính Okinawa và các phần khác của chuỗi đảo” – ông Kawano nói.