Nhật Bản thông qua luật khuyến khích nữ giới tham gia chính trị

(PLO) - Ngày 16/5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một đạo luật khuyến khích các ứng cử viên là nữ tích cực tham gia hoạt động chính trị. 
Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda tại một lớp nâng cao năng lực phụ nữ
Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda tại một lớp nâng cao năng lực phụ nữ

AFP dẫn lời bà Seiko Noda - Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản bày tỏ hy vọng luật này sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong chính trị Nhật Bản. Phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội trở thành ứng cử viên chính trị. Theo luật mới, các đảng phái chính trị tham gia các cuộc bầu cử địa phương và tổng tuyển cử, được khuyến khích gia tăng các ứng cử viên chính trị nữ, để làm giảm sự chênh lệch với các ứng cử viên nam, tạo nên sự cân bằng về giới.

Tuy nhiên, chưa rõ luật này có được thực hiện ngay lập tức hay không, bởi luật không có tính ràng buộc và chưa có chế tài cụ thể. 

Được biết, hiện chỉ có 47/465 thành viên quốc hội là phụ nữ. Trong số 19 bộ trưởng trong nội các đương nhiệm, chỉ có 2 nữ, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda và Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa. Tỷ lệ phụ nữ trong các hội đồng địa phương ở Nhật Bản cũng tương đối thấp.