Quân đội Nga sẽ nhận “bom tàng hình” ngay trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bom hàng không loại mới “Drel” sẽ được đưa vào hệ trang bị của quân đội Nga ngay trong năm nay, Sputnik đưa tin.

Đài Sputnik dẫn theo tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho hay: “Các kết quả thử nghiệm đã xác nhận hiệu quả chiến đấu của bom hàng không “Drel”. Loại bom này dự kiến cung cấp tương ứng với đơn đặt hàng quốc phòng của Nhà nước trong năm 2021 và theo kế hoạch dành cho giai đoạn 2022-2023.”

Trước đó, Phó Thủ tướng Borisov tuyên bố rằng “Drel” sẽ được trang bị cho các máy bay của hàng không chiến thuật-chiến dịch. 

Mẫu bom tàng hình "Drel". Ảnh: Vitaly V. Kuzmin
 Mẫu bom tàng hình "Drel". Ảnh: Vitaly V. Kuzmin

“Drel” là loại bom lượn được thiết kế để phá hủy các phương tiện bọc thép, các trạm radar trên mặt đất, các điểm kiểm soát năng lượng và tổ hợp tên lửa phòng không.

Việc chế tạo “Drel” được công bố lần đầu tiên vào năm 2016. Theo thông báo của nhà phát triển, quả bom này gần như không thể nhận thấy trên màn hình radar.

Tầm xa dự kiến của bom vượt quá 30 km, cho phép sử dụng nó mà không cần thâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của đối phương. “Drel” sẽ được sử dụng hệ thống GLONASS để điều hướng và định vị.