Số ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ vượt mốc 100

(PLVN) - Số ca tử vong liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) tại Ấn Độ đã lên tới 109 người.
Ấn Độ hiện có 4.067 ca nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa.
Ấn Độ hiện có 4.067 ca nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa.

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Y tế Ấn Độ ngày 6/4 cho biết, trong 24 giờ qua, tại Ấn Độ đã có thêm 490 người kết quả dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên thành 4.067.

Dữ liệu trước đó cho thấy ở Ấn Độ có 3.577 trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, trong số các ca bệnh đã được xác nhận ở nước này đã có 291 người khỏi bệnh.

Bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay, với 690 trường hợp bệnh đã được xác định. 

Thủ đô New Delhi có 503 trường hợp trong khi bang Tamil Nadu đã xác nhận 571 trường hợp mắc Covid-19.

Tại các nơi khác, số liệu thống kê của Viện Robert Koch cho thấy, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Đức đã tăng thêm 3.677 trong 24 giờ qua, lên thành 95.391 ca và số người chết đã tăng thêm 92 người, lên thành 1.434 người.

Đức hiện là quốc gia có số ca bệnh Covid-19 nhiều thứ 3 ở châu Âu sau Tây Ban Nha và Italia.