Số người tử vong do Covid-19 tại Pháp vượt mốc 15.000 ca, đứng thứ 4 thế giới

(PLVN) - Pháp ngày 14/4 đã ghi nhận tổng cộng hơn 15.000 ca tử vong do nhiễm Covid-19 kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát ở nước này, trở thành quốc gia thứ 4 có số người tử vong do dịch vượt qua ngưỡng đó sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ.
Các biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài đến ngày 11/5 tại Pháp có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn Covid-19.
Các biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài đến ngày 11/5 tại Pháp có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn Covid-19.

Theo Reuters, tốc độ gia tăng các ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở Pháp đã tăng nhẹ sau khi ổn định trong những ngày trước đó.

Tại một cuộc họp báo, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp Jerome Salomon cho biết, trong vòng 24 giờ tính đến cuối ngày 14/4, số người chết vì bệnh Covid-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão của Pháp đã tăng 5%, lên thành tổng cộng 15.729 người.

Mức tăng này tương đương khoảng 4% so với con số thống kê của các ngày 12 và 13/4.

Tuy nhiên, số người phải điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại Pháp đã giảm từ 6.821 xuống còn 6.730 trong 24 giờ.

Đây là ngày thứ 6 liên tiếp số ca bệnh nặng phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Pháp giảm xuống, cho thấy các biện pháp phong tỏa toàn quốc kéo dài đến ngày 11/5 tại Pháp có tác dụng tích cực trong việc ngăn chặn căn bệnh này.

Ông Salomon cho biết thêm rằng tổng số ca nhiễm bệnh tại Pháp được xác nhận đến ngày 14/4 đã tăng thêm 5%, lên thành 103.573. 

Mức tăng này ở các ngày 12 và 13/4 lần lượng là 1,7 và 2,8%. Ngoài ra, tại Pháp còn có 26.680 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại các viện dưỡng lão, đồng nghĩa với việc Pháp có tới tổng cộng hơn 130.000 trường hợp bệnh đã được xác nhận và nghi ngờ nhiễm bệnh, cao thứ 5 trên thế giới.

Theo các giả định khác nhau, ông Salomon cho biết, tùy thuộc vào tính toán cho các khu vực khác nhau, 5% đến 10% dân số Pháp có thể mắc bệnh.