Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump qua những con số

(PLO) - Trưa ngày 20/1 (giờ Mỹ, rạng sáng 21/1, giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Donald Trump tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. PLVN điểm lại một vài con số liên quan đến vị tổng thống này.
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

Gần 63 triệu

Ông Trump đắc cử Tổng thống của Mỹ với 62.979.879 phiếu phổ thông bầu cho ông tại cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hồi tháng 11/2016. Số phiếu này kém của ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton gần 2,9 triệu phiếu nhưng ông Trump lại thắng số phiếu Đại cử tri đoàn nên đã đắc cử. Với thành tích này, ông trở thành Tổng thống thứ 3 của Mỹ thua về số phiếu phổ thông nhưng thắng số phiếu đại cử tri đoàn.

20 triệu

Từ khi đắc cử tới khi nhậm chức, ông Trump mới tổ chức một cuộc họp báo còn các thông tin quan trọng chủ yếu được ông công bố qua tài khoản mạng xã hội Twitter. Đến nay, tài khoản Twitter của ông đã có hơn 20 triệu người theo dõi, khiến ông trở thành người thứ 68 trong số những người được theo dõi nhiều nhất trên trang mạng xã hội này theo công cụ đo lường TwitterCounter. 

Twitter cũng là công cụ giao tiếp đặc biệt hữu hiệu đối với ông Trump trong suốt quá trình vận động tranh cử và kể cả giai đoạn chuyển tiếp quyền hành. Các nhà quan sát cho rằng không có lý do gì để nghĩ rằng ông sẽ ngưng dùng Twitter khi ông chính thức trở thành Tổng thống. Thậm chí, có ý kiến nhận định nếu Tổng thống Franklin Roosevelt nổi tiếng với khả năng tận dụng sức mạnh của radio, Tổng thống John Kennedy phát huy được lợi thế của mình nhờ TV thì Tổng thống Trump sẽ thống trị bằng Twitter và truyền hình thực tế.

103

Theo thống kê, 103 vị trí trong hệ thống tòa án liên bang đang chờ ông Trump bổ nhiệm, bao gồm một vị trí thẩm phán trong Tòa án Tối cao Mỹ. Đó là con số cao bất thường mà Tổng thống thứ 45 của Mỹ tiếp nhận, gần gấp đôi số thẩm phán mà ông Obama và ông Bush sẽ phải bổ nhiệm tính ở thời điểm các ông nhậm chức. 

Đây là một con số quan trọng bởi như vậy ông Trump sẽ có cơ hội đặc biệt để tái định hình nhánh tư pháp của Mỹ với những thẩm phán có nhiệm kỳ trọn đời. Nhiều vấn đề gây tranh cãi như phá thai, hôn nhân đồng tính, di dân, luật kiểm soát súng sẽ được quyết định thông qua các thẩm phán sẽ được bổ nhiệm này.

71

Về tuổi tác, ông Trump sẽ là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất từng nhậm chức. Ông sẽ tròn 71 tuổi vào tháng 6 tới. Trước đây, Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức khi gần 70 tuổi. Cho đến nay, ông Reagan vẫn là Tổng thống lớn tuổi nhất tại nhiệm khi rời nhiệm sở vào năm 77 tuổi. 

Đoàn kết nước Mỹ

Phát biểu trước những người ủng hộ tại buổi hòa nhạc được tổ chức ở Đài tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington đêm trước lễ nhậm chức Tổng thống, ông Trump đã cam kết đoàn kết nước Mỹ. “Chúng ta sẽ đoàn kết nước Mỹ. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ tuyệt vời cho tất cả mọi người” – ông phát biểu tại cuối buổi hòa nhạc Làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa tổ chức đêm 19/1 với sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc như Toby Keith và Lee Greenwood.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng cam kết mang lại công ăn việc làm, tăng cường quân đội và củng cố biên giới. “Chúng ta sẽ thực hiện những điều mà chưa từng được làm cho nước Mỹ trong nhiều thập kỷ” – ông nói. Ông xuất hiện tại buổi hòa nhạc này cùng vợ là bà Melania và các thành viên của chính quyền mới. Ông Trump trước đó đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia. 

Phát biểu trước lễ nhậm chức của ông Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 20/1 cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ với chính quyền mới của Mỹ. “Trước đây, hiện tại và sau này, liên minh Mỹ - Nhật là một trụ cột của chính sách ngoại giao và an ninh của chúng tôi. Tôi dự kiến sẽ thăm Mỹ sớm nhất có thể và tăng cường quan hệ liên minh chặt chẽ hơn với tân tổng thống Mỹ” – ông Abe nhấn mạnh trong một bài phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội mới của Nhật.