Tàu Nga khoe sức mạnh vũ bão, nã 80 quả đạn pháo trong chưa đầy 1 phút

(PLVN) - Tàu khu trục tên lửa Đô đốc Makarov của Hải quân Nga đã tiến hành tập trận ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, hãn tin TASS ngày 14/10 dẫn lời Thuyền trưởng tàu hạng 2 Anton Kuprin cho biết.
Tàu chiến của Nga.
Tàu chiến của Nga.

Theo TASS, thuyền trưởng Kuprin cho hay, trong khuôn khổ diễn tập, các thủy thủ trên tàu đã bắn một khẩu pháo 100mm, phóng 80 quả đạn pháo trúng mục tiêu trong chưa đầy 1 phút.

Vẫn theo thuyền trưởng Kuprin, đến nay, tất cả vũ khí của tàu đã được thử nghiệm trong điều kiện thực chiến.

Trong đó, thủy thủ đoàn trên tàu đã bắn thử các tên lửa hành trình Kalibr và các hệ thống tên lửa phòng không. 

“Các tàu thuộc loại này đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ở Địa Trung Hải và hiện có lẽ đang là vũ khí tối tân nhất của Nga”, ông Kuprin nhấn mạnh.

Theo truyền thông Nga, tàu khu trục Đô đốc Makarov đóng ở căn cứ hậu cần Tartus của Hải quân Nga ở Syria. 

Đây là tàu thứ 3 được đóng theo dự án 11356. Tàu này được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2017. 

Tàu đã đến Sevastopol vào đầu tháng 10/2018 sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Các tàu thuộc dự án 11356 có lượng giãn nước 4.000 tấn, chiều dài 124,8m, tốc độ 30 hải lý/giờ và có thể hoạt động trên biển liên tục trong 30 ngày.

Những tàu này được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK, hệ thống tên lửa đất đối không Shtil-1, pháo A-190 100mm, các loại pháo phòng không, bệ phóng tên lửa và ngư lôi…