Thiệt mạng do “chết đuối khô” sau 1 tuần đi bơi

(PLO) - Một tuần sau khi đi bơi cùng gia đình, một bé trai 4 tuổi người Mỹ đã tử vong. Nguyên nhân được cho là do chết đuối khô (dry drowning) – hiện tượng phản ứng vật lý chậm với việc bị đuối nước.
Bé trai Frankie
Bé trai Frankie

CNN dẫn lời ông Francisco Delgado Jr. - cha của em bé vừa qua đời – kể lại rằng, 1 tuần trước, gia đình ông đã đi bơi ở Texas City Dike. Trong lúc đang chơi đùa, một cơn sóng đã bất ngờ ập đến, khiến bé trai Frankie, 4 tuổi, bị ngã xuống nước.

Một người bạn của gia đình nhìn thấy và đã đỡ Frankie lên. Bé trai khi đó nói rằng mình hoàn toàn ổn. “Trong suốt ngày hôm đó, thằng bé vẫn vui vẻ chơi đùa nên tôi không thể nghĩ được chuyện này lại có thể xảy ra”, ông Francisco cho hay.

Vẫn theo lời ông Francisco, buổi tối hôm sau đó, Frankie bị nôn mửa và tiêu chảy. Trước đó, ông Francisco cũng từng đưa con đến bệnh viện với những triệu chứng tương tự và được bác sỹ nói là do đau dạ dày. Vì thế nên lần này 2 vợ chồng đã quyết định để con ở nhà tự điều trị. 

Tuy nhiên, trong suốt 1 tuần sau đó, bé Frankie vẫn không hết các triệu chứng trên. Cho đến một tối, khi cậu bé tỉnh giấc, kêu đau ở vai, trợn mắt lên và hít thở rất sâu nhưng không thở ra, gia đình mới đưa con vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã cấp cứu nhưng Frankie vẫn được tuyên bố đã tử vong sau đó 1 giờ.

Các bác sỹ sau khi thăm khám cho biết họ phát hiện nước ở trong phổi và quanh tim đứa bé và kết luận nguyên nhân tử vong là do chết đuối khô, còn được gọi là “chết đuối thứ cấp”. 

Trả lời phỏng vấn tờ USA Today, bác sỹ Purva Grover cho biết chết đuối khô là hiện tượng hiếm gặp, xảy ra sau khi nước tràn vào phổi qua đường mũi hay miệng.

Nói rõ hơn, bác sỹ Juan Fitz cho biết, không khí đi qua phổi chứa đầy nước sẽ không thể trao đổi oxy cho máu, khiến lượng oxy trong máu giảm xuống, kéo theo việc nhịp tim giảm.

“Đó là nguyên nhân gây trụy tim vì bạn không được cấp đủ oxy”, ông Fitz cho hay.

Vẫn theo bác sỹ Fitz, chết đuối khô thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm vì rất khó để biết một đứa trẻ bị sặc nước vào phổi trừ khi em bé có hiện tượng bị sặc rõ ràng sau khi vật lộn trong làn nước. 

Chuyên gia về an toàn liên quan đến nước Alison Osinski cho hay, các triệu chứng của hiện tượng chết đuối khô thường xuất hiện từ 1 đến 24 giờ sau khi bị sặc nước và có thể bao gồm ho dai dẳng, thở dốc, đau ngực, buồn ngủ, sốt và thay đổi tâm trạng. 

Còn ông Delgado cho biết ông chia sẻ câu chuyện thương tâm về con trai mình với hy vọng sẽ giúp nhiều người biết về hiện tượng trên, từ đó giúp những gia đình khác có thể ngăn được nỗi đau mà gia đình ông đang phải chịu đựng.