Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên chấm dứt tình trạng khẩn cấp

(PLO) - Ngày 18/7, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên chấm dứt tình trạng khẩn cấp kể từ sau khi diễn ra cuộc đảo chính thất bại năm 2016.
Trong khoảng thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, hàng chục nghìn người đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/ĐĐK)
Trong khoảng thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, hàng chục nghìn người đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/ĐĐK)

Theo AFP, trong chiến dịch tranh cử hồi tháng trước, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan một lần nữa giành chiến thắng. Khi đó, ông đã cam kết rằng tình trạng khẩn cấp sẽ sớm kết thúc. Và tuyên bố chính thức này được ông đưa ra ngày 18/7, khi chủ trì phiên họp Nội các đầu tiên kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới.

Được biết, ông Edorgan tuyên bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên vào ngày 20/7/2016, kéo dài trong 3 tháng và cho đến nay đã 7 lần gia hạn. Trong thời gian qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 80.000 người và sa thải khoảng 160.000 công chức, viên chức trên khắp cả nước. Những người này được cho là ủng hộ Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị nghi ngờ cầm đầu cuộc đảo chính.