Thủ tướng Israel phải “tháo chạy” vì rocket

(PLVN) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/12 đã phải lánh xuống khu vực an toàn do rocket được phóng đi từ Dải Gaza nhằm vào thành phố Ashkelon ở phía Nam Israel, nơi ông Netanyahu đang có bài phát biểu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo Reuters, quân đội Israel đã xác nhận vụ phóng tên lửa và cho biết hệ thống cảnh báo của Israel đã báo động khi nhận thấy mục tiêu và hệ thống đánh chặn phòng không Vòm Sắt đã đánh chặn thành công rocket này.

Vụ việc xảy ra khi Thủ tướng Israel Netanyahu đang có cuộc vận động để giữ quyền lãnh đạo của đảng Likud bảo thủ trong một cuộc bầu cử nội bộ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 26/12.

Truyền hình Israel cho thấy cảnh ông Netanyahu đã được các vệ sỹ hộ tống rời khỏi sân khấu và sau đó được đưa tới nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên. Hiện chưa có nhóm nào ở Dải Gaza lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đây là lần thứ 2 một hoạt động chính trị có sự tham dự của ông Netanyahu bị ảnh hưởng bởi rocket.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Israel cũng đã phải rời sân khấu khi nhận được cảnh báo về rocket tấn công nhằm vào thành phố Ashdod.