Thủ tướng Pháp cảnh báo về “nguy cơ nghiêm trọng” của làn sóng virus corona thứ hai

(PLVN) -  "Chính quyền Pháp nhận thấy nguy cơ nghiêm trọng của làn sóng virus corona thứ hai ở nước này" - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói với Hạ viện hôm thứ Ba.
Vắc-xin là giải pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AP
Vắc-xin là giải pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: AP

"Nguy cơ xuất hiện làn sóng thứ hai được coi là nghiêm trọng. Cần phải thận trọng nhưng kiên quyết khi đưa đất nước ra khỏi chế độ phong tỏa", ông nói với các nghị sĩ đang đưa ra kế hoạch nới lỏng phong tỏa tại quốc gia này.

Theo Thủ tướng Edouard Philippe, các biện pháp mà Chính phủ thực hiện để hạn chế sự di chuyển của người dân đã tỏ ra hiệu quả. "Nó đã trở thành một công cụ hiệu quả trong cuộc chiến chống lại virus. Số ca mắc virus corona đã giảm dần kể từ ngày 14/4. Tốc độ giảm tuy chậm nhưng ổn định", ông nhấn mạnh.

Pháp áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 17/3 nhằm hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân. Các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn cũng như cửa hàng không bán đồ thiết yếu, đã đóng cửa. Dự kiến sau ngày 11/5, Chính phủ sẽ bắt đầu giảm dần các hạn chế, nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang khi ở bên ngoài nhà và tại các trường học. Yêu cầu về giãn cách xã hội cũng sẽ được duy trì.

Theo các báo cáo cập nhật, tổng số ca COVID-19 được xác nhận tại Pháp đã lên tới 128.339 kể từ khi dịch bệnh tấn công và hơn 23.000 người đã chết vì COVID-19.