Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain bị ung thư não

(PLO) - Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain – người từng là ứng viên của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 – bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não.
Ông McCain.
Ông McCain.

Theo AFP, tuần trước, nhà làm luật 80 tuổi của bang Arizona đã được phẫu thuật lấy một cục máu đông ở trên mắt trái.

Văn phòng của ông McCain cho biết, bác sỹ Mayo Clinic – người thực hiện cuộc phẫu thuật, sau đó thông báo các xét nghiệm cho thấy có sự xuất hiện của một khối u não được gọi là u nguyên bào đệm trong não bộ ông McCain. Khối u này được xác định có liên quan đến cục máu đông. 

“Thượng nghị sỹ và gia đình ông ấy đang xem xét về các lựa chọn phương pháp điều trị”, tuyên bố cho biết và lưu ý các phương pháp điều trị có thể bao gồm kết hợp xạ trị và hóa trị. 

U nguyên bào đệm là một loại u não đặc biệt ảnh hưởng ở người lớn. U này được xếp cùng dạng ung thư đã dẫn tới cái chết của Thượng nghị Mỹ Ted Kennedy năm 2009.

Đây không phải lần đầu tiên ông McCain bị chẩn đoán mắc ung thư. Trước đó, trong những năm 1990 và 2000, các bác sỹ cũng đã thực hiện vài cuộc phẫu thuật loại bỏ các khối u trên da ông, trong đó có cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u ác tính xâm lấn hồi năm 2000.

Các chuyên gia y tế cho rằng cuộc phẫu thuật vừa qua của ông McCain đã khiến các bác sỹ nghi ngờ về khả năng ung thư tái phát.

Theo văn phòng của ông McCain, ông đang trong tình trạng tinh thần tốt và vẫn đang hồi phục sau phẫu thuật tại nhà riêng ở Arizona. Cũng theo tuyên bố được đưa ra, ông sẽ tham vấn nhóm chuyên gia chăm sóc sức khỏe về thời điểm ông có thể quay trở lại làm việc.

Ông McCain là một trong những chính trị gia nổi tiếng của Mỹ. Ông đã 6 lần được bầu vào Thượng viện Mỹ và hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban quân bị của viện này.

Hàng loạt các nghị sỹ Mỹ đã gửi lời động viên ông, trong đó có Tổng thống Donald Trump.