Tình báo Mỹ lên tiếng về thông tin virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

(PLVN) - Thông báo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ phát đi ngày 30/4 cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc không phải là nhân tạo hoặc biến đổi gen.
Hình thái siêu tế bào SARS-CoV-2 đã từng xuất hiện trong một minh họa được phát hành bởi Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh và Phòng chống dịch bệnh (CDC) tại Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 29/1/2020. Ảnh: CDC/ REUTERS.
Hình thái siêu tế bào SARS-CoV-2 đã từng xuất hiện trong một minh họa được phát hành bởi Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh và Phòng chống dịch bệnh (CDC) tại Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 29/1/2020. Ảnh: CDC/ REUTERS.

Theo Reuters, thông báo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia mâu thuẫn với các thuyết âm mưu của các nhà hoạt động chống Trung Quốc và một số người ủng hộ Tổng thống Donald Trump cho rằng virus corona chủng mới được các nhà khoa học Trung Quốc phát triển trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh học mà sau đó nó đã trốn thoát.

Phát biểu này cũng phù hợp với quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/4 cho rằng có bằng chứng cho thấy virus corona có nguồn gốc từ động vật ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái và không được tổng hợp hoặc chế tạo trong phòng thí nghiệm.

“Cộng đồng tình báo (IC) cũng đồng tình với sự đồng thuận khoa học rộng rãi rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 không được nhân tạo hoặc biến đổi gen”, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố này cũng cho biết thêm, cộng đồng tình báo sẽ tiếp tục kiểm tra nghiêm ngặt thông tin và các thông tin mới để xác định xem liệu ổ dịch có bắt đầu thông qua tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay đó là kết quả của một vụ tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Một số quan chức Hoa Kỳ cũng căn cứ báo cáo và phân tích tình báo cũng nhiều lần đưa ra quan điểm không tin các thuyết âm mưu rằng các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển virus corona trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của chính phủ mà sau đó nó đã trốn thoát.

Thay vào đó, họ tin rằng virus được đưa vào chợ Vũ Hán một cách tự nhiên hoặc có thể đã trốn thoát khỏi một trong hai phòng thí nghiệm của chính phủ Vũ Hán - được cho là đang tiến hành nghiên cứu dân sự về các mối nguy sinh học có thể xảy a.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch toàn cầu, và hôm thứ Năm – 29/4 còn  cho biết ông tin rằng cách Trung Quốc xử lý đại dịch này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh sẽ làm bất cứ điều gì có thể khiến cho ông thua trong cuộc bầu cử lại vào tháng 11.