Tổng thống Colombia giành giải Nobel hòa bình

(PLO) - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hôm nay (7/10) đã được trao giải thưởng Nobel hòa bình danh giá “vì những nỗ lực kiên định của ông nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 50 năm ở nước này”.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Theo tờ USA Today, Ủy ban Nobel trong một tuyên bố vừa được phát đi ít phút trước cho biết, giải thưởng “cũng là sự tri ân những người dân Colombia, bất chấp những khó khăn và vất vả, đã không từ bỏ hy vọng về hòa bình”. 

Giải thưởng trên được trao sau khi Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hồi cuối tháng 9 vừa qua đã đi đến thống nhất và ký một thỏa thuận hòa bình với Lực vũ trang cách mạng Colombia (FARC) nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nửa thế kỷ ở nước này. 

Cuộc nội chiến này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 220.000 người Colombia và khiến gần 6 triệu người lâm vào tình trạng mất nhà cửa. 

Tuy nhiên, tại cuộc trưng cầu ý dân vừa diễn ra, có đến 50,2% cử tri Colombia đã phản đối thỏa thuận với FARC trong khi 49,8% ủng hộ thỏa thuận. 

 “Sự thực rằng đa số cử tri Colombia đã bỏ phiếu không đối với thỏa thuận hòa bình không nhất thiết đồng nghĩa với việc tiến trình hòa bình ở Colombia đã kết thúc. Cuộc trưng cầu ý dân đó không phải là một cuộc bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối hòa bình”, Ủy ban Nobel nhấn mạnh.