Tổng thống Obama đã tới Hà Nội

(PLO) - Đúng 21h 30 tối 22/5, chuyên cơ chở Tổng thống Obama đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến công du Việt Nam. 
Tổng thống Obama là Tổng thống Mỹ thứ 3 tới thăm Việt Nam sau Tổng thống Bill Clinton (năm 2000) và Tổng thống G.W.Bush (năm 2006)
Tổng thống Obama là Tổng thống Mỹ thứ 3 tới thăm Việt Nam sau Tổng thống Bill Clinton (năm 2000) và Tổng thống G.W.Bush (năm 2006)

Chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Obama đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón của các quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng một số quan chức Mỹ đã đến Việt Nam chiều cùng ngày.

Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Obama tới Nội Bài sớm hơn dự kiến
Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Obama tới Nội Bài sớm hơn dự kiến

  Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama còn có Ngoại trưởng John Kery, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách diễn văn và thông tin chiến lược Ben Rhodes, Phó Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách kinh tế quốc tế Adewale Adeyemo, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Rusel, Giám đốc Cao cấp phụ trách Châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia Dan Kritenbrink....

Bên trong sân bay gần nhà khách VIP, toàn bộ máy bay thương mại được di chuyển đi nơi khác, dành khoảng trống để đón chuyên cơ.

Thảm đỏ được trải để chào đón ông Obama
Thảm đỏ được trải để chào đón ông Obama
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ra đón Tổng thống Obama
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ra đón Tổng thống Obama

Như vậy, thời gian chuyên cơ chở ông Obama tới Nội Bài sớm hơn dự kiến.

Trước đó, Đoàn xe khoảng 40 chiếc, trong đó có nhiều xe đặc chủng mang từ Mỹ sang đã túc trực ở sân bay Nội Bài chờ đón Tổng thống Obama.

Đoàn siêu xe đã có mặt ở sân bay Nội Bài, trong đó có 2 chiếc Cadilac
Đoàn siêu xe đã có mặt ở sân bay Nội Bài, trong đó có 2 chiếc Cadilac

21h 50: Đoàn xe chở Tổng thống Obama rời sân bay Nội Bài về khách sạn. Lực lượng mật vụ kiểm tra và dùng chó nghiệp vụ kiểm tra tất cả các phương tiện vào khách sạn trên đường Đỗ Đức Dục. Tất cả các phương tiện, người ra vào khách sạn cũng được kiểm tra an ninh rất chặt chẽ.

Bảo vệ vòng trong vòng ngoài trước khách sạn Marriott
Bảo vệ vòng trong vòng ngoài trước khách sạn Marriott

Khách sạn Marriott, nơi được cho là nơi Tổng thống Mỹ lưu trú đã được thắt chặt an ninh một cách tối đa với nhiều vòng bảo vệ bên trong và bên ngoài. Người ra vào bị hạn chế và kiểm tra an ninh gắt gao. Đội rà bom mìn làm việc liên tục, soi xét từng gốc cây quanh khuôn viên khách sạn.

Trước đó, vào lúc 18h40 tối nay, máy bay chở Ngoại trưởng John Kerry đã tới Nội Bài, ít giờ trước khi chuyên cơ của Tổng thống Obama hạ cánh.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Obama sẽ có một lịch trình dày đặc các hoạt động ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chứng kiến việc ký kết các văn kiện giữa hai nước, tổ chức họp báo chung với sự tham dự của hàng trăm phóng viên của hai nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Obama sẽ có bài phát biểu trước nhân dân Việt Nam, thăm chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ với một số doanh nhân trẻ, trí thức trẻ tiêu biểu của Việt Nam...

Ông Obama là Tổng thống thứ thứ 3 của Mỹ thăm Việt Nam sau Tổng thống Bill Clinton (năm 2000) và Tổng thống Goerge W. Bush (năm 2006).
Phóng viên Đức Tùng của Báo PLVN (ngoài cùng bên phải) đã có mặt tại Sân bay Nội Bài từ sớm để sẵn sàng tác nghiệp
Phóng viên Đức Tùng của Báo PLVN (ngoài cùng bên phải) đã có mặt tại Sân bay Nội Bài từ sớm để sẵn sàng tác nghiệp

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh mới nhất về chuyến công du của Tổng thống Obama tại Việt Nam.