Tổng thống Trump muốn gì ở G7 khi đại dịch đang phức tạp?

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức buổi hội thảo qua video với các nhà lãnh đạo G7 vào ngày mai -  thứ Năm  16/4, để phối hợp các phản ứng quốc gia về đại dịch, tờ Guardian dẫn thông tin từ  Nhà Trắng cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trump, người đứng đầu G7 năm nay, đã phải hủy hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm, mà ông dự định tổ chức tại Trại David, Maryland, vào tháng 6 năm nay.

Nhóm G7 bao gồm 7 quốc gia Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý, Canada, Nhật Bản và Đức, đều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Judd Deere - người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết: Hợp tác cùng nhau, G7 đang thực hiện một cách tiếp cận toàn xã hội để giải quyết khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, tài chính, hỗ trợ nhân đạo và khoa học và công nghệ.