Tổng thống Ukraine thú nhận về việc gia nhập EU

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận rằng một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) không muốn Ukraine gia nhập EU.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Euronews. 

“Đó là sự thật, không phải tất cả các quốc gia thành viên EU đều muốn điều đó. Tôi nghĩ họ không tin tưởng 100% vào Ukraine”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các nước EU sợ rằng quan hệ với Nga sẽ bị thay đổi trong trường hợp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Hơn nữa, người dân Ukraine cần một lập trường rõ ràng của EU về khả năng trở thành thành viên của khối này.

“Tôi nghĩ người Ukraine muốn có lập trường rõ ràng 100% của châu Âu về Ukraine. Tôi đã đề nghị nhiều nhà lãnh đạo châu Âu nói cho người dân Ukraine biết họ nên làm gì, từng bước, để trở thành thành viên EU. Và khi người Ukraine có câu trả lời này, họ sẽ có thể nói rằng sẽ mất bao lâu, liệu họ có thể làm điều đó hay không và khi nào”, ông nói.

Một đạo luật đưa ra lộ trình của Ukraine hướng tới tư cách thành viên EU và NATO vào hiến pháp của nước này đã có hiệu lực vào ngày 21/2/2019.