Tổng Thư ký Liên Hợp quốc cảnh báo không nên từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran

(PLO) - Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo không nên từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), trừ khi có lựa chọn khác tốt hơn. 
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Reuters dẫn lời ông Guterres, “nếu ngày nào đó có thỏa thuận tốt hơn thay thế cho thỏa thuận Iran thì tốt thôi, nhưng cho đến khi có lựa chọn khác chúng ta không nên từ bỏ thỏa thuận hiện nay”. Ông Guterres nhận định JCPOA là một thắng lợi ngoại giao quan trọng và điều quan trọng là các bên cần phải duy trì thỏa thuận này.

Hiện tình thế khu vực Trung Đông đang rất nguy hiểm, do vậy rất cần một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Ngoài ra, ông cũng biết rằng nhiều nước lo ngại trước tầm ảnh hưởng của Iran, nhưng các bên nên tách biệt sự việc. 

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ rút khỏi JCPOA, dẫn đến những căng thẳng ngoại giao với Iran cũng như với các đồng minh của Mỹ muốn duy trì thỏa thuận này.