Trung Quốc đang xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới

(PLVN) - Trung Quốc tuyên bố sức chứa của sân vận động sẽ vượt qua Camp Nou - sân vận động lớn nhất ở Châu Âu thuộc về FC Barcelona.
Hình ảnh thiết kế của sân vận động. Ảnh: STR/AFP via Getty Images.
Hình ảnh thiết kế của sân vận động. Ảnh: STR/AFP via Getty Images.

Sân vận động khổng lồ sẽ được xây dựng cho đội bóng đá vô địch của Trung Quốc - Guangzhou Evergrande (Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo). Đội này giành được 8 danh hiệu Super League Trung Quốc cũng như hai danh hiệu AFC Champions League.

Theo truyền thông Trung Quốc, sân vận động sẽ sức chứa với 100.000 người và diện tích sàn 150.000 mét vuông. 

Vào ngày 16/4, buổi lễ động thổ đã được tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Ảnh: STR/AFP via Getty Images.
 Vào ngày 16/4, buổi lễ động thổ đã được tổ chức tại thành phố Quảng Châu. Ảnh: STR/AFP via Getty Images.

Sân vận động hình hoa sen được phát triển bởi Tập đoàn Evergrande - doanh nghiệp sở hữu đội bóng đá Guangzhou Evergrande. Theo truyền thông Trung Quốc, tập đoàn này sẽ đầu tư vào dự án 12 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD).

Ông Xia Haijun - Chủ tịch của Tập đoàn Evergrande - cho biết, theo dự kiến sân vận động sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022. Ông cũng chia sẻ thêm rằng tập đoàn có kế hoạch xây dựng "ba hoặc năm sân vận động bóng đá chuyên nghiệp cấp cao nhất có sức chứa từ 80.000 đến 100.000 người tại Trung Quốc".

FIFA Club World Cup 2021 và giải vô địch Châu Á 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. 

Theo truyền thông Trung Quốc, nước này hy vọng sẽ trở thành "trung tâm bóng đá toàn cầu" đến năm 2050.

Các sự kiện thể thao lớn trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi các quốc gia áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Đặc biệt là Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã hoãn Thế vận hội Olympic 2020 cho đến tháng 7- tháng 8 năm 2021.

Một số sự kiện bóng đá lớn cũng đã bị trì hoãn, bao gồm vòng loại World Cup và Сhâu Á.