Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc mua nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm

(PLVN) - Một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên hôm 18/10 đã chỉ trích Hàn Quốc khi đưa tin về việc Seoul tiếp cận Washington để mua nhiên liệu hạt nhân cho một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Những người tham gia cuộc mít tinh của Triều Tiên hôm 14/10 cam kết thực hiện một chiến dịch phát triển kinh tế kéo dài 80 ngày để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập đảng cầm quyền. Ảnh: KCNA/Yonhap
Những người tham gia cuộc mít tinh của Triều Tiên hôm 14/10 cam kết thực hiện một chiến dịch phát triển kinh tế kéo dài 80 ngày để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập đảng cầm quyền. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo Yonhap, một trong những trang web tuyên truyền của Triều Tiên có tên Meari, đã gọi chuyến thăm của ông Kim Hyun-chong, Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, và các cuộc đàm phán được cho là của ông với Washington, là một hành động "cực kỳ nguy hiểm", "phá hủy hòa bình của Bán đảo Triều Tiên, làm gia tăng căng thẳng" và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang. "

Trước đó, đầu tháng này, nhật báo Donga Ilbo của Hàn Quốc đưa tin rằng ông Kim đã đến Washington vào giữa tháng 9 và bày tỏ mong muốn của Seoul mua nhiên liệu hạt nhân từ Hoa Kỳ để chạy tàu ngầm hạt nhân.

Tờ báo cho biết các quan chức Washington từ chối yêu cầu này, với lý do chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Nhà Xanh đã không xác nhận thông tin này và cho biết chuyến thăm của ông Kim đến Washington từ ngày 16 đến 20/9 là để thảo luận các vấn đề song phương và địa chính trị với các quan chức ở Washington.