Ứng viên Việt Nam có cơ hội trở thành Tổng Giám đốc UNESCO

(PLO) - Theo dự kiến, hôm nay (9/10), tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) ở Paris (Pháp) sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu kín nhằm chọn Tổng Giám đốc mới của UNESCO. Trong số 8 ứng viên đang “chạy đua” vào vị trí này có Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam.
Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam là 1 trong 8 ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam là 1 trong 8 ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong khuôn khổ Khóa họp 202 của Hội đồng Chấp hành UNESCO diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18/10. Tại cuộc bỏ phiếu này, Hội đồng Chấp hành UNESCO sẽ bầu ra ứng viên duy nhất cho chức Tổng Giám đốc UNESCO để giới thiệu Đại hội đồng UNESCO xem xét, phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín tại khóa họp diễn ra vào tháng 11/2017.

Tổng Giám đốc mới của UNESCO sẽ nhậm chức vào ngày 15/11 với nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Người này sẽ thay thế Tổng Giám đốc đương nhiệm Irina Bokova.

Đại sứ Phạm Sanh Châu hiện là Đặc phái viên của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về vấn đề UNESCO, Đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Chấp hành UNESCO. Ông được Chính phủ Việt Nam chính thức giới thiệu ứng cử vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021 dựa trên thiện chí cùng năng lực xuất sắc của mình.

Ông Châu là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ các cương vị như Đại diện của Chủ tịch nước Việt Nam tại Cộng đồng Pháp ngữ; Trưởng đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO; Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam…