Vũ Hán không còn bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch

(PLVN) - Các bác sĩ của thành phố Vũ Hán của Trung Quốc – tâm dịch ban đầu của dịch COVID-19 - đã chữa khỏi cho bệnh nhân nặng cuối cùng.
 Ảnh: Một nhân viên y tế chuẩn bị kiểm tra nhiệt độ của một phóng viên ảnh AFP trước khi xét nghiệm COVID-19 tại Vũ Hán,  Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 16/4/2020.
Ảnh: Một nhân viên y tế chuẩn bị kiểm tra nhiệt độ của một phóng viên ảnh AFP trước khi xét nghiệm COVID-19 tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 16/4/2020.

Tờ Sputnik cho hay, Mi Feng, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc , thông tin vào chiều ngày 24/4, rằng,  hiện chỉ có những bệnh nhân mắc các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19 trong thành phố Vũ Hán.

"Chúng tôi vừa nhận được tin rằng bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch cuối cùng ở Vũ Hán đã khỏi bệnh. Cho đến ngày 24 /4, số bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng đã được giảm xuống 0”, Mi nói trong một cuộc họp báo.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, hiện có 47 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và tất cả họ đều ở Vũ Hán.

Trong 20 ngày qua, không có trường hợp nhiễm mới COVID-19 nào được xác nhận tại Hồ Bắc. Do đó, tỉnh này lần đầu tiên hiện được công nhận là khu vực có nguy cơ thấp.

Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào cuối tháng 12/2019, tổng cộng 50.333 người ở Vũ Hán đã nhiễm virut và 3.869 người chết vì căn bệnh này.

Trong khi đó, virus đã lan sang hầu hết mọi quốc gia, lây nhiễm hơn 2.730.000 người và giết chết ít nhất 191.000 người trên khắp thế giới. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, trong khi Tây Ban Nha và Ý là những tâm dịch ở châu Âu.