WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu

(PLVN) - Đêm qua - 11/3 (theo giờ Viêt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus công bố WHO coi COVID-19 là đại dịch toàn cầu.
Châu Âu hiện là trung tâm của khủng hoảng do COVID-19 gây ra, với số ca nhiễm tăng vọt mỗi ngày ở Ý.
Châu Âu hiện là trung tâm của khủng hoảng do COVID-19 gây ra, với số ca nhiễm tăng vọt mỗi ngày ở Ý.

"Chúng tôi lo ngại sâu sắc cả về mức độ lây lan cùng độ nghiêm trọng của dịch lẫn sự thờ ơ đáng báo động của nhiều bên. Do đó, chúng tôi đưa ra đánh giá rằng COVID-19 có thể được coi là đại dịch", iến sĩ Tedros Adhanom nói trong cuộc họp báo thường niên ở Thụy Sĩ. 

'Chúng tôi đã kêu gọi để các nước có hành động khẩn cấp và tích cực' - Tiến sĩ Tedros Adhanom nói.

Vi rút SARS-CoV-2 xuất hiện ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, đã lan rộng khắp thế giới, làm đình hoãn sản xuất, ngưng trệ giao thông, đóng cửa trường học và buộc hoãn các sự kiện và buổi hòa nhạc thể thao. 

Tổng giám đốc WHO Tiến sĩ Tedros Adhanom.
Tổng giám đốc WHO Tiến sĩ Tedros Adhanom.

Đại dịch theo định nghĩa của WHO là một dịch bệnh lây lan không kiểm soát được ở quy mô địa lý lớn, ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Theo thống kê của Reuters, hơn 119.100 người đã bị nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và 4.298 người đã chết, đại đa số ở Trung Quốc. Ý đã có 10.149 trường hợp và 631 trường hợp tử vong. Iran đã có 9.000 trường hợp và 354 người chết. Hoa Kỳ có 975 trường hợp và 30 người chết.

Đại dịch gần nhất được WHO công bố là là dịch cúm lợn năm 2009, đã giết chết hàng trăm ngàn người.

Các y bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân ở Bệnh viện Dân sự, Brescia, Ý. Ý là trung tâm dịch COVID-19 ở châu Âu, với hơn 10.000 trường hợp được ghi nhận.
 Các y bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhân ở Bệnh viện Dân sự, Brescia, Ý. Ý là trung tâm dịch COVID-19 ở châu Âu, với hơn 10.000 trường hợp được ghi nhận.
Một bác sĩ ở Vũ Hán, Trung Quốc - nơi dịch bệnh bắt đầu vào cuối tháng 12 - kiểm tra thuốc được cấp cho một bệnh nhân bị nhiễm bệnh.
Một bác sĩ ở Vũ Hán, Trung Quốc - nơi dịch bệnh bắt đầu vào cuối tháng 12 - kiểm tra thuốc được cấp cho một bệnh nhân bị nhiễm bệnh. 
Nhân viên y tế ở Seoul, Hàn Quốc chuyển một bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện.
Nhân viên y tế ở Seoul, Hàn Quốc chuyển một bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện. 
Các bác sĩ ở Indonesia chăm sóc cho một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Suradadi ở Tegal.
Các bác sĩ ở Indonesia chăm sóc cho một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Bệnh viện Suradadi ở Tegal. 
Nhà thờ Duomo của Milan gần như bị bỏ hoang ngày hôm nay khi nước Ý hoàn toàn phong tỏa do COVID-19.

Nhà thờ Duomo của Milan gần như bị bỏ hoang ngày hôm nay khi nước Ý hoàn toàn phong tỏa do COVID-19.

Một công nhân phun thuốc khử trùng ở quảng trường San Francisco ở Venice (Italy) .
Một công nhân phun thuốc khử trùng ở quảng trường San Francisco ở Venice (Italy) .