Quyết định mới nhất của Ukraine với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/2 đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 200 người có liên hệ với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, Quyết định và phụ lục của Quyết định này được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực trong 50 năm, bao gồm đóng băng tài sản, hạn chế thương mại hoặc đình chỉ hoàn toàn; hạn chế, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc chuyển tài sản, cấm đi lại trên khắp Ukraine; ngăn chặn việc rút vốn khỏi Ukraine; tạm dừng thực hiện các nghĩa vụ kinh tế, tài chính…

Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov đã được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện quyết định.

Ngoài ra, Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine cũng đã chỉ thị cho Nội các Bộ trưởng cùng Ngân hàng Quốc gia và các cơ quan liên quan đảm bảo việc thực hiện và giám sát hiệu quả của “các biện pháp hạn chế kinh tế đặc biệt đối với cá nhân và các biện pháp hạn chế khác” được đưa ra.

Bộ Ngoại giao Ukraine được chỉ thị thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền ở Liên minh châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác về các biện pháp trừng phạt, đồng thời đề nghị họ đưa ra các biện pháp hạn chế tương tự.

Phản hồi động thái của Ukraine, hãng tin TASS dẫn lời ông Renat Karchaa, Cố vấn của Giám đốc điều hành nhà máy điện hạt nhân Rosenergoatom của Nga, cũng là một người có tên trong danh sách trừng phạt của Ukraine, nói rằng, các biện pháp trừng phạt của Kiev sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga.

Theo ông Karchaa, các biện pháp trừng phạt này sẽ chỉ lãng phí thời gian, không ảnh hưởng đến cá nhân ông.