Serbia nêu điều kiện trừng phạt Nga

(PLVN) - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic khẳng định, Serbia sẽ hành động dựa trên lợi ích quốc gia của mình trong vấn đề trừng phạt chống Nga, theo đó, các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng sớm hơn hoặc không có việc trừng phạt nào được áp dụng.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

“Chúng tôi sẽ hành động dựa trên lợi ích quốc gia của chúng tôi về vấn đề này”, hãng tin TASS dẫn lại phát biểu của ông Vucic trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pink ngày 21/2 khẳng định.

Khi được hỏi về khả năng Serbia áp dụng lệnh trừng phạt với Nga vào tháng 4 tới, ông Vucic nói rằng, các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng sớm hơn hoặc không có việc trừng phạt nào được áp dụng.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Vucic trong một bài phát biểu trước người dân Serbia nói rằng, dù Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng họ sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Tổng thống Serbia cũng thông báo rằng Belgrade đang đình chỉ các cuộc tập trận của quân đội và cảnh sát với tất cả các đối tác nước ngoài.

Ông Vucic khẳng định Serbia coi Nga và Ukraine là hai quốc gia anh em, đồng thời lấy làm tiếc về những gì đang diễn ra ở Đông Âu và sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Tổng thống Serbia cũng nhiều lần thừa nhận chịu sức ép về việc trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.