Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia thấp nhất từ 19/3

(PLVN) - Giới chức Italia ngày 5/4 cho rằng họ có thể sớm phải xem xét nới lỏng các hạn chế sau khi số người chết do dịch bệnh Covid-19 hàng ngày ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, con số chính thức 525 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 được cơ quan bảo vệ dân sự Italia công bố ngày 5/4 là mức thấp nhất ở nước này kể từ khi trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận vào ngày 19/3.

Như vậy, số ca tử vong do dịch bệnh tại Italia trong ngày 5/4 đã giảm 23% so với con số 681 ca được ghi nhận ngày 4/4.

“Đường cong đã bắt đầu đi xuống và số người chết đã bắt đầu giảm”, Giám đốc Viện y tế quốc gia ISS của Italia Silvio Brusaferro cho hay.

Theo ông này, nếu những dữ liệu trên được xác nhận trong những ngày tới, Italia sẽ phải bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn 2, tức nới lỏng việc phong tỏa cả nước đã kéo dài 1 tháng qua.

Trong giai đoạn 1 của cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19, Italia đã ghi nhận 15.887 ca tử vong.

Thủ tướng nước này Giuseppe Conte quyết định giải quyết cuộc khủng hoảng lớn nhất của Italia trong nhiều thế hệ bằng cách hy sinh nền kinh tế vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng.

Quốc gia 60 triệu người này trở thành nền dân chủ phương Tây đầu tiên tự nguyện đóng cửa gần như tất cả các doanh nghiệp và cấm các cuộc tụ họp công cộng - bao gồm cả đi bộ trong công viên – từ ngày 12/3.

“Canh bạc” của ông Conte dường như được đền đáp. Giới chức Italia ngày 5/4 đã lần đầu tiên ghi nhận sự suy giảm số lượng bệnh nhân Covid-19 không nguy kịch đang được chăm sóc tại các bệnh viện trên khắp 22 khu vực của cả nước.

Cụ thể, con số này đã giảm từ 29.010 vào ngày 4/4 xuống còn 28.949 vào ngày 5/4. Số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã giảm từ 3.994 ở ngày 4/4 xuống còn 3.977 vào ngày 5/4 – là ngày thứ 2 liên tiếp giảm.