Số người tử vong do dịch Covid-19 ở Mỹ lên tới 49.000

(PLVN) - Số ca tử vong do đại dịch Covid-19 tại Mỹ đến cuối ngày 23/4 đã lên tới 49.000 người, với số người thiệt mạng trong tháng 4 tăng trung bình 2.000 ca mỗi ngày, thống kê của Reuters cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, với tốc độ như vậy, số người chết do dịch Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 50.000 ca trong ngày 24/4. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh ở nước này đến nay đã lên tới 860.000 ca, trong đó nhiều tiểu bang còn chưa báo cáo về số ca bệnh.

Trong ngày 22/4, số trường hợp nhiễm bệnh của Mỹ đã tăng hơn 30.000 ca, là mức tăng lớn nhất trong 5 ngày gần đó nhưng tương đương với mức tăng trung bình 30.000 trường hợp mới mỗi ngày được ghi nhận trong tháng 4 này.

Cùng với sự gia tăng đáng kể số ca tử vong do dịch bệnh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ ngày 23/4 đã tăng vọt và cho thấy rõ thiệt hại về kinh tế khủng khiếp của đại dịch Covid-19.

Theo thống kê của giới chức Mỹ, trong hơn 5 tuần qua, hơn 26,5 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, xác nhận rằng tất cả các công việc mà người Mỹ có được trong thời kỳ bùng nổ việc làm dài nhất trong lịch sử nước này đã bị đại dịch Covid-19 xóa sổ.

Có điều, một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos trong tháng này cho thấy nhiều người Mỹ muốn tiếp tục ở nhà để bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh, bất chấp tác động đến nền kinh tế.