'Soi' thần tượng quá lố tự biến mình thành xấu xí

(PLVN) - Theo đuổi thần tượng một cách “điên cuồng” từ lâu đã không quá xa lạ với các bạn trẻ. Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện một hiện tượng “soi” bộ phận nhạy cảm… từ những bức ảnh của thần tượng, đưa những lời bình bằng các từ ngữ khiếm nhã, hết sức phản cảm lên mạng xã hội khiến cho nhiều bạn trẻ trở nên xấu xí. 
Hình minh họa
Hình minh họa

Đơn cử như mới đây, một bạn trẻ đã đưa hình ảnh của JiMin (BTS) lên mạng với những bình luận như: “…hình như quần rộng hơi trễ…, không cố tình lộ underwear đâu...”. 

Đã có rất nhiều cuộc khẩu chiến xảy ra từ những tấm ảnh trên facebook. Bạn Phan Thị Xuân Liễu (Trường THPT Vĩnh Cửu – Đồng Nai) chia sẻ: “Em cảm thấy rất là kì và không được hay. Suốt ngày lại cứ soi hết phần này đến phần kia của thần tượng vừa ảnh hưởng đến suy nghĩ và sự phát triển của bản thân và cũng không tốt cho thần tượng mình. Giới trẻ bây giờ “yêu” thần tượng đến mức lệch lạc”.

Bạn Huỳnh Vân (Trường ĐH Kinh tế TP HCM) cho biết: “Mình cảm thấy việc soi mói thần tượng thật sự rất tệ, làm vậy trông rất là vô duyên chứ không tôn trọng thần tượng gì hết”.

Theo qui định, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý để tránh làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Đã là người hâm mộ, các bạn hãy theo đuổi thần tượng một cách chân thành chứ đừng nên “soi” vào những việc không đáng, làm ảnh hưởng đến thần tượng và cả nhân cách của mình, chưa kể là có thể vi phạm pháp luật. 

Đọc thêm