Bé gái 7 tuổi cứu sống mẹ nhờ xem clip trên mạng xã hội

(PLVN) - Sáng 26/11, tại thành phố Preston, hạt Lancashire (Anh), bé gái Jessica Kinder đang xem hoạt hình bỗng nhiên mẹ bé là Becky Green (32 tuổi) xuất hiện triệu chứng co giật và ngất.
Bé Jessica Kinder và mẹ Becky Green. Ảnh: SWNS:South West News Service.
Bé Jessica Kinder và mẹ Becky Green. Ảnh: SWNS:South West News Service.

Cô bé lập tức lấy một cốc nước và hất vào mặt mẹ để mẹ tỉnh dậy nhưng vô ích. 

Chợt nhớ lại phương pháp hồi sức tim phổi (CPR) từng xem trên mạng xã hội, Jessica dùng hết sức ấn tay vào lồng ngực của mẹ hô hấp nhân tạo.

Sau đó, bé lấy điện thoại của mẹ lựa chọn chế độ "Khẩn cấp", liên lạc với cứu hộ.

"Tôi hỏi Jessica tại sao biết cách hô hấp nhân tạo, cháu nói đã xem ai đó thực hiện trên YouTube. Tôi biết cháu thích xem những video giáo dục. Nhưng không thể tưởng tượng rằng cháu sẽ quan tâm đến video về cách làm CPR. Tôi rất tự hào về con mình, không nghĩ cháu sẽ dũng cảm như thế. Đây là anh hùng của tôi", mẹ của bé bày tỏ.

Becky Green cho biết, Jessica muốn theo ngành y để giúp đỡ mọi người.

Đọc thêm