Chuyển 3 người dương tính với Covid-19 vào bệnh viện Cầu Treo trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 3 bệnh nhân bị Covid-19 đều quê ở TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đi từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) trong đêm 30/4.
Lực lượng chức năng đến Khu cách ly tập trung Mitraco đưa 3 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị.
Lực lượng chức năng đến Khu cách ly tập trung Mitraco đưa 3 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị.

Trước đó, ngày 28/4, 3 công dân N.V.H (SN 1991), T.T.H (SN 1990), N.Đ.A (SN 2020) quê quán ở tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Đến khoảng 21h ngày 28/4 được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ngày 29/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra lấy mẫu làm xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ.

Ngày 30/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 30/4, 3 bệnh nhân này được đưa lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để cách ly, điều trị.

Đồng thời, một số trường hợp F1 của 3 ca bệnh tại khu cách ly KTX Mitraco cũng được chuyển lên theo dõi tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm trong khu cách ly bằng việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đi cùng chuyến xe từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về khu cách ly với 3 trường hợp dương tính; tổ chức khử khuẩn khu cách ly.

Kết quả xét nghiệm tất cả 14 người đã có kết quả âm tính, trong đó 4 người âm tính 2 lần, 10 người âm tính lần 1.

Đọc thêm