Đình chỉ Giám đốc Bệnh viện, sắp công bố nguyên nhân vụ chạy thận khiến 8 người chết

Sáng nay, 8/6, Sở Y tế Hòa Bình đã ra quyết định đình chỉ 3 cán bộ, bác sĩ liên quan đến sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện.
Ông Trương Quý Dương, giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình bị đình chỉ công tác.
Ông Trương Quý Dương, giám đốc Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình bị đình chỉ công tác.

Hai cán bộ khác bị kỷ luật gồm ông Trần Văn Sơn (Phòng Vật tư Bệnh viện) và bà Đỗ Thị Điệp (Khoa Thận nhân tạo). Ông Dương và hai cán bộ nói trên bị đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố. 

Cũng trong sáng nay, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình gồm 11 thành viên đã tổ chức đánh giá sơ bộ ban đầu, tập trung vào nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình, Hội đồng chuyên môn do Lãnh đạo Sở Y tế làm Chủ tịch. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia liên quan đến quy trình chạy thận nhân tạo như máy thận nhân tạo, quy trình vận hành, thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, điện, nước... của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Bệnh viện Bạch Mai... và những người làm các lĩnh vực liên quan khác do Sở Y tế mời hoặc chỉ định tham gia. 

Thông tin với báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong tuần này sẽ có kết luận của Hội đồng chuyên môn về sự cố khiến 8 người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, đây là tai biến lớn nhất trong lịch sử y khoa tại Việt Nam và sự việc này không thể khẳng định là thực hiện đúng quy trình.

Trước đó, sáng 7/6, Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát, Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, quy trình lọc máu đối với các máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thu thập các mẫu nước, dịch truyền được sử dụng trong quá trình lọc máu, chạy thận cho 18 bệnh nhân ngày 29/5. 

Ngày 29/5, 18 bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình gần như đồng loạt bị tai biến, sốc, sau đó có 8 ca tử vong, 10 ca được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Tối 7/6, trả lời trên báo chí, ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, nguyên nhân mà bệnh viện nghĩ tới nhiều nhất trong vụ tai biến chạy thận 8 người chết là do nguồn nước lọc thận.

“Chúng tôi sẽ lấy ngày 29/5 gắn trước từng khoa phòng, để các thế hệ cán bộ nhân viên bệnh viện nhớ tới ngày đau xót này, để coi đó là bài học không được quên”, ông Dương cho biết thêm.

Đọc thêm