Đốt pháo tự chế, bé trai bị dập nát bàn tay

(PLVN) - Đốt pháo tự chế bằng bột diêm, bé trai 14 tuổi bị thương vùng mắt và tay, phải nhập viện cấp cứu.
Cháu bé bị thương do đốt pháo.
Cháu bé bị thương do đốt pháo.

Ngày 14/11, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang tích cực điều trị cho bé Lê Như Hiếu (SN 2006, trú tại thôn Tân Thuận, xã Tân An, huyện Đak Pơ) bị thương do pháo nổ. 

Theo đó, khoảng 18h ngày 13/1, Hiếu mang một quả pháo tự chế bằng bột diêm ra đốt. Quả pháo sau đó phát nổ ngay trên tay Hiếu. Cậu bé được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn mức độ thương tích vùng mắt của Hiếu cũng như chữa trị vết thương ở bàn tay trái.

Hiếu đang được điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương-Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đọc thêm