Hy hữu bé gái 5 tuổi suýt mất mạng vì thói quen ăn tóc

(PLVN) -Vừa qua , một chuyện hy hữu xảy ra tại Quảng Ninh, bé gái 5 tuổi có thói quen ăn tóc và một số vật lạ đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến tắc ruột, thủng ruột, viêm phúc mạc và có thể dẫn đến tử vong.

Ngày 23/8, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy 2 khối bã thức ăn trong dạ dày và ruột non cho bé P.V.N (5 tuổi, trú tại Mạo Khê, TX Đông Triều, Quảng Ninh).

Theo gia đình bé N, khoảng 6 tháng gần đây, cháu có biểu hiện ăn tóc của mình. Khi mẹ cháu bé phát hiện bé ăn tóc búp bê, sau đó nôn và đau bụng nhiều. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để khám.

Khối bã thức ăn được lấy ra từ bụng bé N.
Khối bã thức ăn được lấy ra từ bụng bé N.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày của bé và phát hiện thấy khối bã gồm bông gòn, tóc, kim tuyến và một số thức ăn khác. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cháu bị đau bụng, nôn do tắc ruột.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gắp 2 khối bã thức ăn có kích thước 10x4 cm trong dạ dày và trong ruột non có kích thước 5x4 cm.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bé N ổn định và có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn trẻ. Gia đình cần đưa con đi khám ngay khi có những bất thường về sức khỏe liên quan tiêu hóa như ăn uống kém, đau bụng, nôn, đi ngoài ra những dị vật bất thường.

Đọc thêm