TP Hồ Chí Minh: Khan nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán 2019

(PLO) - Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu cần máu cho bệnh nhân cấp cứu ở các bệnh viện (BV) tăng cao nhưng hiện nay nguồn máu dự trữ tại TPHCM chưa đủ. BV Truyền máu Huyết học TP HCM hiện cần thêm khoảng 13.000 túi.
Hình minh họa
Hình minh họa

Đó là phát biểu của BS Phù Chí Dũng - Giám đốc Bệnh viện (BV) Truyền máu - Huyết học TPHCM tại Hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018. Theo BS Dũng, ngân hàng máu của BV Truyền máu - Huyết học TP cung cấp máu cho hơn 100 BV trên toàn địa bàn. Ước tính mỗi ngày TP HCM có khoảng 800 - 1.000 lượt người bệnh cần truyền máu.

Chỉ còn 8 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng nguồn máu dự trữ hiện nay vẫn còn hụt khoảng 13.000 túi; tính ra mỗi tuần TP HCM phải nhận thêm 1.500 túi mới đảm bảo nguồn máu dự trữ dịp Tết.

“Để hạn chế tình trạng thiếu máu do chạy theo phong trào, ngân hàng máu sẽ kiến nghị TP tăng chỉ tiêu cho các quận, huyện và kêu gọi người dân tăng số lần hiến máu từ 2-4 lần/năm. Hiện nay tỷ lệ người dân lặp lại hiến máu trong năm tại Việt Nam chỉ hơn 1%.” - BS Dũng thông tin.

Đọc thêm